Chủ quán ốc vỉa hè đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm gần 300 triệu đồng

Do nắm rõ quy trình hoạt động của cửa hàng điện thoại di động nên Thắng dễ dàng đột nhập vào lấy trộm 13 chiếc ĐTDĐ “xịn” trị giá gần 300 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngày 16-8, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang giữ đối tượng Lê Trường Thắng (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng ngày 13-8, nhân viên của cửa hàng điện thoại di động FPT đến cửa hàng ở địa chỉ số 30 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TPHCM để làm việc như mọi ngày. Lúc này, các nhân viên phát hiện cửa hàng nơi mình làm việc có dấu hiệu bị trộm đột nhập nên báo cho quản lý.

Qua kiểm tra, nhân viên phát hiện bị mất 10 chiếc ĐTDĐ còn nguyên trong hộp và 3 chiếc ĐTDĐ để trong quầy trưng bày. Những chiếc ĐTDĐ bị mất gồm các hiệu như Iphone X, XR, XS Max, Samsung, Xiaomi. Tổng tài sản bị mất gần 300 triệu đồng. Lúc này, mọi người vội trình báo công an.

 Chủ quán ốc vỉa hè đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm gần 300 triệu đồng ảnh 1 Đối tượng Thắng tại cơ quan công an.

Nhận tin trình báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Thắng (chủ quán ốc vỉa hè trước cửa hàng điện thoại di động FPT) là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp nên mời lên trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Thắng thừa nhận mình là thủ phạm trộm 13 chiếc ĐTDĐ ở cửa hàng điện thoại di động FPT. Theo đó, Thắng vốn buôn bán quán ốc trước cửa hàng nên biết bên hông cửa hàng này có cầu dao điện. Bên cạnh đó, mỗi tối ở cửa hàng thường không có ai trông coi nên nảy sinh ý định đi trộm.

Rạng sáng ngày 13-8, Thắng dọn quán ốc của mình rồi trở về phòng trọ. Sau đó, Thắng đi bộ ra cửa hàng điện thoại di động FPT ngắt cầu dao điện. Tiếp đó, Thắng đi vòng ra sau tìm cách leo trèo lên nhà dân bên cạnh rồi đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động FPT.

Thắng lấy chìa khóa trong tủ rồi lấy trộm 13 chiếc ĐTDĐ tẩu thoát. Tiếp đó, Thắng đem 10 chiếc ĐTDĐ giấu trong bãi cỏ phía sau cửa hàng, số còn lại Thắng mang về phòng trọ cất chờ kiếm người bán. Công an đã thu hồi toàn bộ tang vật và đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục