Chồng dùng dao sát hại vợ rồi tới công an đầu thú

Hai vợ chồng xảy ra mâu thuãn cự cãi lớn tiếng, Phong dùng dao đâm vào cổ vợ khiến nạn nhân bỏ chạy. Người chồng tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhiều nhát vào người khiến chị này gục tại chỗ rồi tới công an đầu thú.

Ngày 14-10, Công an tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ Đỗ Tiền Phong (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là chị D.T.N.P. (35 tuổi, là vợ của Phong).

Theo điều tra ban đầu, Phong và chị P. vốn là vợ chồng. Cả 2 sinh sống ở ngôi nhà không số ở đường Ngô Quyền, khu phố 4, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Thời gian gần đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn tình cảm.

Khoảng 15 giờ 50 ngày 11-10, Phong và vợ cự cãi lớn tiếng với nhau trong căn nhà của mình. Bực tức, Phong dùng dao đâm vào cổ người vợ khiến chị bị thương và bỏ chạy. Sau đó, Phong tiếp tục cầm dao đuổi theo chị. Khi vừa bắt kịp, Phong dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng lưng khiến chị gục tại chỗ.

Gây án xong, Phong tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân đưa chị P. đi cấp cứu ở bệnh viện Long An trong tình trạng nguy kịch. Sự việc được trình báo công an sau đó.

Biết không thoát tội, Phong đã tới công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Phong khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng nên đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử. Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục