Chồng đâm vợ trọng thương rồi bỏ trốn

Hai vợ chồng nói chuyện với nhau tại phòng trọ rồi xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Khanh dùng dao đâm vợ nhiều nhát rồi tẩu thoát.
Ngày 18-9, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, đang tiến hành truy bắt đối tượng Trương Văn Khanh (SN 1980, ngụ tỉnh An Giang, trú huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là chị T.T.T.M. (SN 1983, ngụ tỉnh An Giang).

Theo hồ sơ điều tra, Khanh và chị M. là vợ chồng và sống với nhau tại một phòng trọ ở ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM. Thời gian gần đây, cả 2 thường phát sinh mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Khoảng 23 giờ ngày 14-9, cả 2 vợ chồng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng ở phòng trọ. Bực tức, Khanh lấy dao đâm nhiều nhát vào lưng, tay, mặt của vợ mình cho tới khi gục tại chỗ. Gây án xong, Khanh vội bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân phát hiện chị M. bị thương nặng nên đã đưa tới bệnh viện cấp cứu và báo công an.

 

Tin cùng chuyên mục