Chính quyền TP Spokane kiện Monsanto

Ngày 4-8, Russia Today đưa tin chính quyền TP Spokane thuộc bang Washington đã kiện công ty hóa chất Monsanto ra tòa với cáo buộc công ty này bán các loại hóa chất gây nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường.

Theo nội dung đơn kiện gửi Tòa án TP Spokane, chất độc PCB, một loại hóa chất gây ung thư, do công ty Monsato sản xuất, đã theo nước mưa chảy xuống sông Spokane, làm ô nhiễm dòng sông dài 179km, kéo dài từ Bắc Idaho đến Đông Washington.

PCB được Monsanto sản xuất trong giai đoạn từ những năm 1930 đến năm 1979 mới chấm dứt khi Quốc hội Mỹ cấm sản xuất loại hóa chất trên vì gây nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường. Rất nhiều công ty luật cho biết mặc dù biết mức độ nguy hiểm của PCB nhưng Monsanto vẫn tiếp tục sản xuất vì lợi nhuận. Chính quyền TP Spokane thông báo sẽ chi 300 triệu USD để ngăn chặn PCB xâm nhập vào sông Spokane.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục