Chính phủ yêu cầu làm rõ “Nghi vấn ống xả thải khổng lồ dưới biển Vũng Áng”

Liên quan đến tình hình hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trong những ngày qua, chiều 22-4, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan (Công an, Biên phòng…) kiểm tra, làm rõ thông tin “Nghi vấn ống xả thải khổng lồ dưới biển Vũng Áng”. “Nếu đúng, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ.

>> Người dân hoang mang, cơ quan chức năng bối rối
>> Khẩn trương làm rõ tình trạng cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung

(SGGPO).- Liên quan đến tình hình hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trong những ngày qua, chiều 22-4, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan (Công an, Biên phòng…) kiểm tra, làm rõ thông tin “Nghi vấn ống xả thải khổng lồ dưới biển Vũng Áng”. “Nếu đúng, yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ.

Theo báo chí phản ảnh, trong ngày 22-4, trong nỗ lực truy tìm nơi phát tán độc tố khiến cá biển chết hàng loạt, một số ngư dân tại vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã tự trang bị phương tiện, truy tìm đường ống xả thải của Khu công nghiệp Formosa. 

Các ngư dân đã tìm thấy một đường ống xả thải cắm sâu xuống lòng biển đang phun ra thứ nước vàng đục, có mùi hôi thối.
 
Cũng trong ngày 22-4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có công văn giao Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT cùng UBND 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục