Chính phủ mới Malaysia đã thực hiện những cam kết chủ chốt với cử tri

Chính phủ của Liên minh Hy vọng (PH) tại Malaysia đã thực hiện được 21/60 cam kết mà liên minh này đưa ra với cử tri khi tranh cử, bao gồm những cam kết chủ chốt nhất. 
Thủ tướng Mahathir Mohamad
Thủ tướng Mahathir Mohamad

Phát biểu trên truyền hình ngày 17-8 nhân dịp 100 ngày cầm quyền của PH, Thủ tướng Mahathir Mohamad nhấn mạnh, một trong những cam kết mà PH đã thực hiện được liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng.

PH đã thành lập Ủy ban Nội các đặc biệt về chống tham nhũng (JKKMAR), thành lập Trung tâm Quản trị, Hội nhập và chống tham nhũng (GIACC) và xây dựng Kế hoạch quốc gia về chống tham nhũng. Những cơ chế này giúp Malaysia ngăn chặn tham nhũng và trừng phạt bất cứ cá nhân nào có hành vi tham nhũng, đồng thời giúp Malaysia sẽ trở thành một quốc gia hội nhập và không có tham nhũng.

Ngoài ra, PH cũng đã thực hiện được những lời hứa chủ chốt khác như: duy trì trợ cấp giá nhiên liệu, tiến hành xem xét lại các siêu dự án ký với nước ngoài, bắt tay vào điều tra vụ việc liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Tin cùng chuyên mục