Chi trên 174 triệu USD/tháng để nhập ô tô

Theo Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước đã nhập khẩu 65.485 ô tô nguyên chiếc với tổng giá trị 1,39 tỷ USD (giảm 5% về số lượng và giảm 12,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái). Trung bình, mỗi tháng người Việt Nam chi trên 174 triệu USD để nhập 8.186 ô tô ngoại.
Lượng ô tô nhập khẩu 8 tháng giảm so với cùng thời điểm năm 2016, phần nào phản ánh bối cảnh ảm đạm của thị trường ô tô trong nước suốt nhiều tháng qua; bất chấp hàng loạt chương trình giảm giá mạnh, doanh số của các hãng xe vẫn liên tục lao dốc. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của chính sách thuế mới đối với các dòng xe nhập khẩu từ khu vực ASEAN. Cụ thể, theo lộ trình, đến năm 2018, thuế nhập khẩu các dòng xe dưới 9 chỗ từ các nước ASEAN về Việt Nam sẽ giảm từ 30% về 0%, dẫn tới nhiều dòng xe sẽ giảm giá đáng kể. Do đó, người tiêu dùng có tâm lý chờ khi giá xe nhập khẩu rẻ hơn mới mua.

Tin cùng chuyên mục