Chém chết vợ vì không cho “quan hệ”

Ngày 3-7, TAND tỉnh An Giang tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nang Lớn (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) 15 năm tù về tội "Giết người".

Vào khoảng năm 1993, ông Võ Văn Nang Lớn và bà Nguyễn Thị T. kết hôn, sau đó 2 người có với nhau 3 đứa con. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống với nhau, ông Nang Lớn tình nghi vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác, từ đó giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ông Lớn thường đánh vợ vì ghen tuông.

Tối ngày 11-12-2017, sau khi nhậu xong với những người quen, ông Lớn về nhà và vào mùng nằm ngủ với vợ. Lúc này ông Lớn đòi “quan hệ”, tuy nhiên vợ không cho... Quá tức giận, cộng với say xỉn…, ông Lớn không kiềm chế được bản thân, nên chạy tìm cây búa chém nhiều nhát vào đầu vợ. Sau đó, các con của ông phát hiện vụ việc liền truy hô và nhanh chóng đưa bà T. đi bệnh viện cấp cứu.

 Đến sáng hôm sau, bà T. tử vong bởi vết thương quá nặng. Ông Nang Lớn bị cơ quan công an bắt giữ về tội giết người… 

Chém chết vợ vì không cho “quan hệ” ảnh 1 Bị cáo Lớn tại phiên tòa 

Tin cùng chuyên mục