Cháy rừng tiếp tục diễn biến phức tạp

Chiều 30-6, ông Đặng Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An), cho biết, sáng cùng ngày, trong lúc dập lửa ở khoảnh rừng khoanh nuôi của gia đình, bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi) đã bị khói, lửa táp vào người gây ngạt và tử vong. 
Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) cũng xảy ra một vụ việc thương tâm khiến anh Hoàng Văn Đạo (32 tuổi, trú xóm 2) tử vong. Đêm 29-6, anh Đạo mượn máy bơm về bơm nước cứu vườn chè. Sáng 30-6, mọi người phát hiện anh đã tử vong trên mương nước.

Chiều 30-6, ông Đinh Hữu Thành, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch (Quảng Bình), cho biết, vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, đám cháy rừng thông ở khu vực Đá Nhảy (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) đã bùng phát giữa lúc trời nắng nóng và kết hợp gió Lào khiến công tác dập lửa rất khó khăn.

UBND huyện Bố Trạch đã huy động lực lượng dân quân các xã trong khu vực đến dập lửa. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an và Kiểm lâm huyện Bố Trạch tham gia chữa cháy rừng. Lực lượng chức năng phải chuyển thủ công từng xô nước dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy. Đến chiều tối cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều 3 xe vòi rồng ra ứng cứu.

Chiều 30-6, ông Nguyễn Công Tố, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, vụ cháy rừng ở địa bàn huyện Nghi Xuân và huyện Hương Sơn đã cơ bản được khống chế. Hiện các cơ quan chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại, điều tra nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, quy mô diện tích rừng bị cháy ở huyện Nghi Xuân khoảng 50-70ha và tại huyện Hương Sơn gần 50ha.

Ngoài ra, tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên cũng xảy ra vụ cháy hàng chục hécta rừng từ ngày 29-6. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế.

Trong ngày 30-6, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định các thiệt hại và các căn cứ liên quan tại vườn nhà đối tượng Phan Đình Thành (46 tuổi, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra liên quan đến vụ cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn 7, xã Xuân Hồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân cũng đã tạm giữ hình sự Thành để củng cố hồ sơ, xử lý.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận, trưa 28-6, Thành ra vườn gom rác lại rồi dùng bật lửa để đốt. Do trời nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn. Thành đã dùng xô múc nước để dập lửa nhưng bất thành nên gọi mọi người giúp đỡ. Tuy nhiên, lúc này lửa đã cháy mạnh và lan từ vườn nhà Thành sang khu vực rừng thông phía sau nhà.

Tin cùng chuyên mục