Cháy nhà trong hẻm, cụ bà 70 tuổi tử vong

Một vụ cháy xảy ra ở một căn nhà trong con hẻm 250 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, Phú Nhuận, TPHCM vào tối 27-4 khiến cho 1 cụ bà 70 tuổi tử vong.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: CHÍ THACH
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: CHÍ THACH

Khuya 27-4, Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng lực lượng PCCC quận Bình Thạnh, TPHCM vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ cụ bà tử vong trong căn nhà ở khu vực.

Nạn nhân là bà H.L.B. (thường gọi là bà Kiều, 70 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận).

Cháy nhà trong hẻm, cụ bà 70 tuổi tử vong ảnh 1 Công an có mặt hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM phát hiện khói lửa bốc ra từ một căn nhà trong hẻm 250 trên đường này.

Cháy nhà trong hẻm, cụ bà 70 tuổi tử vong ảnh 2 Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CHÍ THẠCH
Mọi người hô hoán và tìm cách dập lửa, phá cửa cứu những người mắc kẹt bên trong.
Một lúc sau, mọi người dập lửa vào bên trong thì phát hiện cụ bà 70 tuổi đã tử vong trong căn nhà.
Cháy nhà trong hẻm, cụ bà 70 tuổi tử vong ảnh 3 Nhiều người dân địa phương theo dõi vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH
Nhận tin báo, Công an quận Phú Nhuận cùng lực lượng PCCC quận Bình Thạnh, TPHCM đã có mặt phong toả, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.
Lãnh đạo PCCC quận Bình Thạnh xác nhận vụ cháy khiến 1 người tử vong.
Cô Nhung (54 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho biết: “Tôi nghe tiếng nổ lớn chạy ra thì ngôi nhà của bà Kiều bốc cháy dữ dội. Nhiều người dùng nước chữa cháy, phá cửa vào bên trong thì phát hiện bà Kiều đã tử vong. Bà Kiều ở cùng với người em ruột và một người cháu nhỏ…”,
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục