Cháy nhà bé gái 2 tuổi bị bỏng 90%

Ba chị em chơi đốt lá chuối sau nhà, bất ngờ lửa bén vào vách dẫn đến vụ hỏa hoạn lớn khiến một bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng.
Cháy nhà bé gái 2 tuổi bị bỏng 90%

Sáng 31-8, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết, Khoa Hồi sức, chống độc tích cực của bệnh viện đang theo dõi đặc biệt tình trạng sức khỏe của bé gái tên Ngọc U. (gần 2 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) bị bỏng rất nặng.

Bé U. bị bỏng 90% đang được các bác sĩ theo dõi điều trị
Trước đó, chị Hương (mẹ bé U.) cho biết, hai vợ chồng chị đều phải đi làm ăn xa nên phải gửi 3 đứa con nhỏ cho bên nội chăm sóc.
Trưa 30-8, khi 3 chị em đang chơi đốt lá chuối khô sau nhà thì bất ngờ lửa bén vào vách nhà, sau đó nhanh chóng bùng cháy lớn.

May mắn, 2 anh chị của bé, riêng bé U. còn nhỏ chạy không kịp nên bị bỏng nặng.

Các bác sĩ cho biết, bé U. bị bỏng 90% da toàn thân, trong đó bỏng độ 2-3 chiếm tỷ lệ cao. Hiện bé đang được thở máy, truyền dịch và thuốc trợ tim mạch.

Do gia đình bé U. thuộc diện nghèo khó, không đủ đủ điều kiện để trang trải viện phí nên Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng đang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục