Cháy lớn ở Khu công nghiệp Phú Bài

Kho chứa sợi của Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam ở Khu công nghiệp Phú Bài bốc cháy dữ dội. Vật liệu trong kho hàng này chủ yếu là sợi nên đám cháy lan rộng khiến cột khói bốc cao bao trùm cả khu công nghiệp...
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế và dập tắt đám cháy.
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế và dập tắt đám cháy.

Đến 17 giờ chiều 23-7, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy lớn tại Khu công nghiệp Phú Bài (Thừa Thiên – Huế).

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, kho chứa sợi của Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam ở Khu công nghiệp Phú Bài (rộng hơn 1.000 m2) bốc cháy dữ dội.

Vật liệu trong kho hàng này chủ yếu là sợi nên đám cháy lan rộng khiến cột khói bốc cao bao trùm cả khu công nghiệp này.
Cháy lớn ở Khu công nghiệp Phú Bài ảnh 1
Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế điều 5 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PCCC khẩn cấp đến hiện trường dập lửa.

2 xe cẩu được huy động ủi sập tường để lực lượng chức năng tiếp cận bên trong khu nhà xưởng.

Cháy lớn ở Khu công nghiệp Phú Bài ảnh 2
Cháy lớn ở Khu công nghiệp Phú Bài ảnh 3 Một khối lượng lớn sợi bị cháy rụi

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng khống chế và dập tắt đám cháy.

Hiện chưa có đánh giá về mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy.

Tin cùng chuyên mục