Cháu ngoại cùng nhóm bạn cướp tài sản của bà

Phát hiện bà ngoại đang ở phòng trọ, người cháu cùng nhóm bạn dùng dao khống chế để cướp sợi dây chuyền vàng, 2 đôi bông tai bằng vàng cùng ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Trên đường bỏ trốn, nhóm bị ngã xe máy, phải nhập viện cấp cứu.


Ngày 15-1, theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Bùi Văn Nhửng (19 tuổi), Nguyễn Tiến Thanh (18 tuổi) và Phan Thanh Tiểu Linh, 18 tuổi, cùng tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 23 giờ 30 ngày 11-1, bà Ph.Th.Th. (SN 1965, ngụ tỉnh Long An) và con dâu tên V.T.D.H. (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang ở trong phòng trọ thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Lúc này, Nhửng (là cháu ngoại bà Th.) cùng với Thanh, Linh điểu khiển xe máy mang BKS: 62D1-032.87 đi tới phòng trọ của bà Th. Sau đó, nhóm đi vào trong dùng dao khống chế bà Th. và chị H. yêu cầu đưa tiền. Bà Th. tìm cách chống trả thì bị nhóm dùng dao gây thương tích.

Sau đó, Nhửng yêu cầu bà Th. tháo sợi dây chuyền vàng 18k, 2 đôi bông tai bằng vàng 18k, ĐTDĐ... đưa cho Linh. Lấy được tài sản, cả 3 đi ra xe máy rồi nổ máy tẩu thoát. Bà Th. cùng chị H. đã trình báo công an.

Nhận tin về vụ cướp táo tợn trong đêm, công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra truy xét.

Rạng sáng ngày 12-1, công an tiếp nhận tin báo có 3 đối tượng đi trên xe máy có đặc điểm giống các đối tượng vừa thực hiện vụ cướp tại phòng trọ bà Th. bị ngã xe tại khu vực cầu vượt số 9, thuộc ấp Tân Xuân, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành. Người dân đã đưa cả 3 đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Long An.

Qua xác minh, 3 đối tượng khai nhận thực hiện hành vi cướp tài sản nêu trên. Công an đã thu hồi tài sản cùng phương tiện gây án, đồng thời tạm giữ 3 đối tượng điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục