Chấn chỉnh hoạt động các văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông (TT-TT) Trương Minh Tuấn vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ thực hiện việc kiểm tra toàn bộ hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí.
Phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện (ảnh minh họa)
Phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện (ảnh minh họa)

Theo Bộ TT-TT, thời gian vừa qua, bên cạnh nhiều văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí tại địa phương tuân thủ đúng quy định của Luật Báo chí, chủ động, tích cực bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin kịp thời, đưa tin đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, thì vẫn còn nhiều trường hợp văn phòng đại diện và phóng viên thường trú không thực hiện đúng quy định của pháp luật về báo chí.

Đó là việc nhiều văn phòng hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật; tình trạng phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, cấu kết với một số đối tượng nhằm sách nhiễu doanh nghiệp để vòi vĩnh, ép ký hợp đồng quảng cáo hoặc thậm chí liên kết thành những “liên minh báo chí”, tổ chức theo nhóm lấy danh nghĩa cùng đi tác nghiệp nhưng thực chất là để nhũng nhiễu doanh nghiệp… gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến đội ngũ nhà báo chân chính, đồng thời gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Vấn đề này đã bị chính báo chí lên án trong thời gian vừa qua.

Bộ TT-TT đã nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo, yêu cầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc quyền quản lý, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Trong tháng 3 và tháng 7 vừa qua, Bộ TT-TT đã lập đoàn liên ngành để kiểm tra văn phòng đại diện của một số cơ quan báo chí tại các tỉnh miền Trung đồng thời có văn bản đề nghị các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí tự rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú.

Bộ cũng đã đề nghị Sở TT-TT các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra, hướng dẫn văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thực hiện đúng các thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Song song với việc rà soát, đánh giá và xử lý nghiêm các cơ quan báo chí vi phạm tôn chỉ, mục đích, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã có chỉ đạo ngay trong tháng 10 này và các tháng tiếp theo của năm 2017, các cơ quan chức năng của Bộ thực hiện việc kiểm tra toàn bộ hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí.
Cụ thể, Bộ trưởng giao Cục Báo chí chủ trì lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại một số tỉnh miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam; giao Thanh tra Bộ TT-TT kiểm tra tại một số tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và sau kiểm tra, các đơn vị sẽ có đề xuất cụ thể. Những hoạt động nào của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trái với tôn chỉ, mục đích sẽ được loại bỏ; nếu có biểu hiện tiêu cực, Bộ TT-TT sẽ phối hợp với cơ quan chủ quản xem xét, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tùy theo mức độ sai phạm.
Ngày 13-10, Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1750 thu hồi thẻ nhà báo của ông Hồ Minh Sơn, Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng cơ quan đại diện Báo Thời báo Mê Kông khu vực phía Nam do ông Sơn đã bị cho thôi việc. 
Theo đó, Bộ TT-TT sẽ thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT 03401 kỳ hạn 2016 - 2020 của ông Hồ Minh Sơn được cấp tại Thời báo Mê Kông, vì ông Sơn đã vi phạm điểm c, khoản 6, Điều 28 Luật Báo chí 2016, bị cơ quan chủ quản (Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia) miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng cơ quan đại diện Thời báo Mê Kông khu vực phía Nam và bị Báo Thời báo Mê Kông cho thôi việc. Quyết định sô 1750 nêu rõ, Tổng Biên tập Báo Thời báo Mê Kông có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Hồ Minh Sơn nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31-10-2017.Cùng ngày, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT-TT) Lưu Đình Phúc đã ký ban hành Quyết định số 227 xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí điện tử TTV (thuộc Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam) vì những sai phạm trong hoạt động báo chí xuất bản.
Quyết định 227 cho biết, Tạp chí điện tử TTV đã có hành vi vi phạm “Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí” quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 5 Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ. Với vi phạm này, Tạp chí TTV bị xử phạt 35 triệu đồng. Ngoài ra, Tạp chí TTV còn vi phạm “Thực hiện không đúng quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ. Với vi phạm này, Tạp chí TTV bị xử phạt 8 triệu đồng.
Quyết định xử phạt cũng cho biết thêm, Tạp chí TTV đã đăng tải loạt bài viết về việc công ty thành viên của tập đoàn FLC. Cụ thể bài viết “Bài 3: Cty FLC Faros có “chủ trương” sử dụng “chiêu trò” cũ để chiếm dụng vốn của nhà thầu nhỏ?” đăng ngày 16-9-2017. Bài viết có đoạn: “Dưới góc nhìn pháp lý của luật sư thì việc công ty FLC Faros “chây ì” nợ và không thanh toán tiền nợ cho các nhà thầu phụ ở Bình Định là một việc có “chủ trương” chiếm dụng vốn của doanh nghiệp khác”, quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 8 Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ. Với vi phạm này, Tạp chí TTV bị xử phạt 15 triệu đồng và buộc phải cải chính, xin lỗi theo quy định. Tổng số tiền phạt của các hành vi vi phạm là 53 triệu đồng

Tin cùng chuyên mục