Chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho người bán vé số nghèo

Đã thành thông lệ hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người bán vé số nghèo trên địa bàn hai thành phố Cao Lãnh và Sa Đéc.
Ông Lý Khôi Văn, Chủ tịch công ty chúc tết và trao phần quà cho người bán vé số
Ông Lý Khôi Văn, Chủ tịch công ty chúc tết và trao phần quà cho người bán vé số
Với mong muốn đem lại cho người bán vé số nghèo một cái tết đầm ấm, vui tươi. Công ty đã chuẩn bị hơn 60 phần quà cho người bán vé số nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà khoảng 600 ngàn đồng bao gồm gạo và thiệp lì xì tết, ngoài ra công ty còn dành tặng phần quà tiền mặt với giá trị 1 triệu đồng để thăm hỏi cụ Võ Thị Ngươn một người bán vé số già yếu bệnh tật ngụ tại phường 2, thành phố Sa Đéc.
Chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho người bán vé số nghèo ảnh 1 Ông Lưu Hoàng Tân, Giám đốc công ty trao gạo và thiệp lì xì tết cho người bán vé số nghèo
Mang trên tay phần quà tết, anh Trần Tiến, một người bán lẻ vé số tại thành phố Cao Lãnh nói: “Tôi rất vui mừng khi được sự quan tâm từ Công ty Xổ số Đồng Tháp, với gạo và số tiền lì xì này tôi có thể mua thêm đồ ăn cho gia đình để hưởng một cái tết đầy đủ hơn”. Anh cho biết thêm ngoài bếp ăn cho người bán vé số dạo, công ty còn luôn chăm lo rất nhiều cho người bán vé số, đây là một việc làm đáng quý mà công ty đã thực hiện trong nhiều năm qua.
Chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho người bán vé số nghèo ảnh 2 Bà Nguyễn Thanh Thúy, Kiểm soát viên công ty trao món quà ý nghĩa dành cho người bán vé số nhân dịp Xuân Mậu Tuất
Trao quà tết cho người nghèo là một trong những hoạt động thường niên rất có ý nghĩa của Công ty Xổ số Đồng Tháp. Ông Lý Khôi Văn, Chủ tịch công ty chia sẻ: “Chăm lo cho người bán vé số nghèo là phương châm hoạt động thiết thực của công ty nhằm tri ân công sức của họ, vì họ đã đem vé số của công ty đến tận tay khách hàng mặc cho điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường”. Nhân dịp tết đến xuân về, ông Lưu Hoàng Tân, Giám đốc công ty cũng thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty gởi lời chúc Xuân mới an khang thịnh vượng, mạnh khỏe vui tươi đến với người bán vé số của tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục