Chấm dứt nguy cơ ô nhiễm biển do một tàu chở hoá chất mắc cạn

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Việt Nam cho biết vừa hoàn tất việc bơm tải chuyển toàn bộ lượng hóa chất trên tàu Chemroad Journey đang bị mắc cạn tại vùng biển Bình Thuận sang tàu Chemroad Quest, chấm dứt được nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường biển Việt Nam.

 
Bơm chuyển tải hoá chất từ tàu mắc cạn sang tàu khác.
Bơm chuyển tải hoá chất từ tàu mắc cạn sang tàu khác.

Tàu Chemroad Journey (Quốc tịch Cayman Islands) chở 29.954 tấn hóa chất từ Singapore đi Trung Quốc cùng 26 thuyền viên bị mắc cạn lúc 18 giờ 30 ngày 10-6 tại vị trí khu vực Hòn Đá Tý thuộc vùng biển Bình Thuận.

Tàu bị nghiêng 15,5 độ về mạn trái, mũi tàu nằm trên bãi đá, đáy tàu thủng 2 vết ở két nước dằn hầm mũi số 1 và số 2 và có nguy cơ tràn hoá chất ra môi trường.

Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các đơn vị thuộc ngành hàng hải đã phối hợp với chủ tàu, thuyền trưởng, bảo hiểm, đại lý và các cơ quan liên quan triển khai toàn diện hoạt động cứu hộ, cứu nạn tàu bị nạn.

Đến ngày 2-7, tàu đã được di dời khỏi bãi cạn thành công và về neo tại Phú Quý để chờ chuyển tải sang tàu khác.

Trong thời gian từ lúc tàu thoát cạn, các tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn, tàu cứu hộ luôn túc trực tại khu vực để đảm bảo về vấn đề an toàn hàng hải và sẵn sàng phòng chống ô nhiễm môi trường. Cho đến khi việc bơm tải hoàn tất, nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường biển Việt Nam mới thực sự chấm dứt.

Đến rạng sáng ngày 21-7, tàu kéo đã lai kéo tàu ChemroadJourney đi Singapore.

Tin cùng chuyên mục