Cầu siêu, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, chủ lễ tưởng niệm đã ôn lại công đức và những đóng góp to lớn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với Phật pháp và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Sáng 23-9, tại chùa Việt Nam Quốc tự (quận 10), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Tham dự có đại diện chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ba trị sự Giáo hội Phật giáo các quận huyện và đông đảo tăng ni, phật tử các ngôi chùa, tự viện trên địa bàn TPHCM.
Cầu siêu, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 1 Đông đảo tăng ni, phật tử tham dự lễ tưởng niệm
Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, chủ lễ tưởng niệm đã ôn lại công đức và những đóng góp to lớn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với Phật pháp và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi để lại tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn đối với tăng ni, đồng bào phật tử cả nước nói chung và TPHCM nói riêng. Giới tăng ni, phật tử TPHCM luôn nhớ về một vị chủ tịch nước thân thiện, gần dân, hết lòng vì dân, vì Phật pháp và dân tộc; cầu mong Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tịnh độ, siêu thoát, độ trì cho Quốc thái dân an, đất nước phát triển, người dân có cuộc sống an lành, hạnh phúc. 

Tin cùng chuyên mục