Cấp cứu thành công bệnh nhân bị thủng dạ dày

Bệnh viện Quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân N.T.S. (50 tuổi, ngụ phường 1 quận Phú Nhuận) bị thủng dạ dày. 

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị, tiền căn viêm loét dạ dày. Kết quả thăm khám cho thấy bụng đau nhiều, chụp X-quang bụng phát hiện bị rò ổ bụng, khả năng cao bị thủng dạ dày. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Sau hơn 1,5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, bụng đỡ đau hơn hẳn. 

Theo bác sĩ ngoại khoa Bệnh viện Quận Phú Nhuận, thủng dạ dày là tình trạng trên dạ dày xuất hiện một hoặc nhiều lỗ. Khi bị thủng dạ dày, xuất hiện các cơn đau quặn đột ngột, kèm theo đó là triệu chứng sốt, nôn ói và ớn lạnh.

Có rất nhiều tác nhân có thể gây thủng dạ dày, bao gồm viêm ruột, thủng ruột do bị vật nhọn đâm, hoặc biến chứng của các căn bệnh liên quan đến đường ruột... 

Tin cùng chuyên mục