Cấp cứu kịp thời ngư dân bị cá cắn đứt bàn tay tại đảo Trường Sa Lớn

Thuyền trưởng tàu cá BĐ 97883 TS (444 CV) đã đưa thuyền viên Nguyễn Bi (23 tuổi) bị cá cắn đứt bàn tay phải lên đảo Trường Sa Lớn cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe anh Bi đã ổn định.

Ngày 20-8, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 97883 TS, có 3 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Xuân Sơn (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định). Lúc 22 giờ, ngày 18-8, khi đang hành nghề câu cá ngừ ở vùng biển cách đảo Trường Sa Lớn 63 hải lý về hướng Nam Tây Nam thì thuyền viên Nguyễn Bi (23 tuổi) bị cá lớn cắn đứt bàn tay phải, mất nhiều máu…

Ngay sau đó, các thuyền viên khác trên tàu BĐ 97883 TS đã sơ cứu, cầm máu đưa về đảo Trường Sa Lớn để cấp cứu.

*Cùng ngày (20-8), Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết: Tàu cá BĐ 31052 TS (55 CV), có 6 người, chủ tàu là ông Nguyễn Văn Tâm (ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) bị tàu “lạ” tông chìm ở vùng biển cách Vũng Tàu 7 hải lý về hướng Đông Nam vào lúc 4 giờ ngày 20-8.

Hiện, 6 thuyền viên đã được tàu cá BĐ 93348 TS của bà Nguyễn Thị Thu Hà và tàu BĐ 30131 TS của bà Nguyễn Mươi (cùng địa phương) cứu vớt, đưa về Vũng Tàu an toàn.

Tin cùng chuyên mục