Cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức vì để vi phạm xây dựng

5 công trình xây dựng sai phép có diện tích lớn, được hợp khối và ngăn thành căn hộ để bán, cho thuê. Chính việc buông lỏng quản lý này, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (TPHCM) Trần Văn Dũng bị cảnh cáo. Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn bị cách các chức vụ trong đảng và yêu cầu Sở Xây dựng cách chức bên chính quyền.

Chiều 22-3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý tổ chức và đảng viên vi phạm tại quận Thủ Đức.

Theo UBKT Thành ủy, trên cơ sở tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh theo Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước), từ tháng 12-2018 đến nay, UBKT Thành ủy đã kiểm tra, thẩm tra, xác minh và chỉ đạo, hướng dẫn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét thi hành kỷ luật đối với các trường hợp có vi phạm theo thẩm quyền tại quận Thủ Đức.

Cụ thể, UBKT Thành ủy xác định một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý tại quận Thủ Đức có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chưa đảm bảo theo quy định.

Trong quản lý trật tự xây dựng cũng có nhiều sai sót và xử lý thiếu quyết liệt 5 công trình xây dựng sai phép có diện tích lớn. Tại các công trình này, chủ đầu tư đã hợp khối nhà, ngăn chia thành nhiều căn hộ để bán, cho thuê và cho thuê lại trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng; một số địa bàn phường buông lỏng xử lý vi phạm xây dựng không phép, sai phép, dẫn đến tình trạng trật tự xây dựng diễn biến phức tạp, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quy hoạch chung của quận.

Do đó, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức. Ông Nguyễn Nam Hải, Quận ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

UBKT Thành ủy kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Chi bộ Đội Thanh tra địa bàn quận Thủ Đức và yêu cầu Sở Xây dựng cách chức Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn.

Cũng liên quan đến những vi phạm này, UBKT Thành ủy yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền tại quận Thủ Đức kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền quản lý.

Cụ thể, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với 2 đảng viên, gồm bà Nguyễn Thị Minh Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Đông; ông Hoàng Xuân Mạnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phú.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng phê bình nghiêm khắc đối với 5 tổ chức đảng, gồm Đảng ủy phường Linh Đông, Đảng ủy phường Tam Phú, Đảng ủy phường Bình Thọ, Chi bộ Đội Thanh tra địa bàn quận Thủ Đức và Chi bộ Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức.

Ngoài ra, UBKT Quận ủy quận Thủ Đức cũng thi kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 7 đảng viên, gồm ông Nguyễn Tích Thiện, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Linh Đông; ông Nông Quốc Trí, cán bộ Địa chính UBND phường Linh Đông; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Tam Phú; ông Tô Xuân Tới, cán bộ kinh tế phụ trách công tác giao thông Thủy lợi, công tác hỗ trợ xây dựng phường Tam Phú; ông Trần Thanh Ca, cán bộ Địa chính UBND phường Bình Thọ; ông Lê Văn Tân, chuyên viên Đội Thanh tra địa bàn phụ trách phường Linh Đông; ông Phạm Phú Quốc, Phòng Quản lý Đô thị quận.

UBKT Quận ủy quận Thủ Đức kỷ luật khiển trách 3 đảng viên gồm ông Dương Nhựt Huy, cán bộ kinh tế phụ trách nông nghiệp, công tác hỗ trợ xây dựng phường Tam Phú; ông Nguyễn Hữu Cảnh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thọ và ông Trịnh Hoàng Chánh, Phòng Quản lý Đô thị quận.

Cùng đó, 4 đảng viên gồm ông Lê Minh Tuấn, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Linh Đông; ông Huỳnh Thanh Vương, Bí thư Đảng ủy phường Tam Phú; ông Lưu Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Tam Phú và ông Vũ Văn Thuận, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bình Thọ bị phê bình nghiêm khắc.

UBKT Thành ủy cũng yêu cầu lãnh đạo quận Thủ Đức nghiêm túc khắc phục hậu quả, chấn chỉnh lĩnh vực quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; tiếp tục rà soát, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức và cá nhân có liên quan khác.

UBKT Thành ủy cũng xác định có sai phạm xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao TPHCM. Cụ thể, Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao TP có thiếu sót, khuyết điểm trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; công tác quy hoạch cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát.

Riêng ông Nguyễn Đăng Khánh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc trung tâm có khuyết điểm, vi phạm trong việc chưa chấp hành nghiêm kết luận kiểm tra, thanh tra của cấp có thẩm quyền; chậm khắc phục những vi phạm trong việc ký kết các hợp đồng liên kết, cho thuê các mặt bằng thuộc phạm vi quản lý của trung tâm không đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Căn cứ kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Thành ủy đã chỉ đạo, yêu cầu Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao kiểm điểm, xử lý các sai phạm này. Qua đó, Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao đã phê bình nghiêm khắc đối với Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao TP; kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đăng Khánh.

Tin cùng chuyên mục