Căng thẳng thương mại Nhật - Hàn leo thang

Theo Yonhap, ngày 2-8, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết, nước này sẽ loại Nhật Bản ra khỏi “Danh sách Trắng” dành cho các nước được hưởng quy chế ưu đãi thương mại, hành động được cho là nhằm đáp trả quyết định tương tự của Tokyo.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha (trái) và Ngoại trưởng Nhật Kono Taro gần như không nhìn mặt nhau trong cuộc họp song phương ngày 1-8. Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha (trái) và Ngoại trưởng Nhật Kono Taro gần như không nhìn mặt nhau trong cuộc họp song phương ngày 1-8. Ảnh: REUTERS

Quốc hội Hàn Quốc cũng ban hành nghị quyết yêu cầu Nhật Bản lập tức hủy bỏ biện pháp kiểm soát quy chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc.

Trước đó, cùng ngày, nội các Nhật Bản đã phê chuẩn đề xuất loại Hàn Quốc khỏi “Danh sách Trắng”. Theo quyết định trên, từ ngày 28-8 tới, khoảng hơn 1.000 mặt hàng xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc sẽ phải trình chính phủ phê duyệt từng đơn hàng. 

Chính phủ Tokyo cũng có thể tùy ý điều chỉnh thời gian thẩm định đối với các đơn hàng xuất khẩu. Nhật Bản đưa Hàn Quốc vào “Danh sách Trắng” từ năm 2004 và Hàn Quốc là nước đầu tiên bị loại khỏi danh sách này. 

Tin cùng chuyên mục