Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được cấp phép hoạt động

Ngày 23-11, Cục Hàng hải Việt Nam đã cấp phép hoạt động cho Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh). 

Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được xây dựng tại vị trí sông Cửa Lục, khởi công từ tháng 11-2017. Cảng được thiết kế với cầu cảng dài 524m đảm bảo khả năng tiếp nhận những loại tàu biển hiện đại, có thể đón đồng thời 2 tàu khách cỡ lớn có trọng tải đến 225.000 GT.

Nhà ga của cảng gồm 3 tầng có tổng diện tích 7.600m2, được thiết kế hiện đại. Cùng với việc cấp phép hoạt động cho cảng, Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh phối hợp với Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và các đơn vị liên quan xem xét cấp phép cho tàu, thuyền hoạt động tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Tin cùng chuyên mục