Canada xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Mỹ

Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Canada bất ngờ bị đẩy lên cao sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vừa diễn ra tại Canada, giới chức Ottawa đã tìm cách xoa dịu tình hình.
Ngày 13-6, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đến Washington để thảo luận về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ. Nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế, bà Chrystia Freeland khẳng định nước này vẫn đang tìm kiếm một thỏa thuận NAFTA sửa đổi mang lại lợi ích cho cả ba bên. Trong khi đó, phía Washington cũng có biểu hiện xoa dịu. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Peter Navarro xin lỗi về những phát biểu “không phù hợp” đối với nhà lãnh đạo Canada tại Hội nghị G7.

Nền kinh tế Canada phụ thuộc nhiều vào quan hệ thương mại tự do với Mỹ, hiện khoảng 75% hàng hóa xuất khẩu của Canada được tiêu thụ ở Mỹ. Những khoản đầu tư nước ngoài vào Canada cũng liên quan đến sự kết nối giữa thị trường Canada và Mỹ.

Tin cùng chuyên mục