Canada hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính

Tham gia Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Việt Nam đã cam kết tự thực hiện cắt giảm 8% phát thải khí nhà kính và có thể đạt 25% khi có thêm hỗ trợ quốc tế, so với kịch bản phát triển thông thường giai đoạn 2021 - 2030. 

Hiện nay, tất cả các ngành kinh tế đều đang thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, trong đó ngành năng lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nỗ lực giảm phát thải. 

Bà Patricia Fuller, Đại sứ phụ trách biến đổi khí hậu của Canada, cho biết phía Canada mong muốn hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Đặc biệt, thúc đẩy hợp tác trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, nhất là tiêu chuẩn đối với các nhà máy điện than, góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả và dần chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo nhằm thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Tin cùng chuyên mục