Cán bộ thuế… ăn tiền thuế

Công an huyện U Minh Thượng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi cục Thuế huyện U Minh Thượng, đồng thời khởi tố bắt tạm giam Lê Văn Út, cán bộ Chi cục Thuế của huyện này để điều tra.

Công an huyện U Minh Thượng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi cục Thuế huyện U Minh Thượng, đồng thời khởi tố bắt tạm giam Lê Văn Út, cán bộ Chi cục Thuế của huyện này để điều tra.

Trước đó, qua công tác bàn giao chức chi cục trưởng giữa ông Lê Minh Đời với ông Trần Tuấn Kiệt, người vừa nhận nhiệm vụ cách đây hơn 2 tháng, ông Kiệt đã phát hiện mất 6 cùi biên lai thu thuế của chi cục và người được giao nhiệm vụ giữ số cùi biên lai này là Lê Văn Út. Đây là số cùi biên lai đã thu thuế từ năm 2013, trị giá số tiền chưa xác định.

Ông Kiệt cho biết: Do U Minh Thượng mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, nhằm giảm phiền hà cho dân, cán bộ thuế trực tiếp thu tiền. Theo quy định, số tiền thu được, Chi cục phải báo cáo quyết toán và nộp vào Kho bạc Nhà nước, nhưng một số cán bộ ở đây từ lãnh đạo đến nhân viên đã thông đồng chiếm dụng, chia nhau tiêu xài. Có người còn dùng số tiền này gửi ngân hàng lấy lãi.

Theo Viện Kiểm sát huyện U Minh Thượng, các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện U Minh Thượng đang nghiên cứu hồ sơ, chứng cứ, tiếp tục khởi tố các đối tượng có liên quan trong thời gian tới.

TRỌNG NGHĨA

Tin cùng chuyên mục