Camphuchia, Trung Quốc yêu cầu quan chức chính phủ công khai tài sản

Trong một nỗ lực nhằm chống lại nạn tham nhũng, Cơ quan chống tham nhũng Chính phủ Campuchia vừa ra thông báo sẽ có khoảng 100.000 quan chức chính phủ nước này phải công bố tài sản trong năm 2010.

Trong một nỗ lực nhằm chống lại nạn tham nhũng, Cơ quan chống tham nhũng Chính phủ Campuchia vừa ra thông báo sẽ có khoảng 100.000 quan chức chính phủ nước này phải công bố tài sản trong năm 2010.

Theo Luật Chống tham nhũng của Campuchia mới được thông qua vào tháng 3-2010, bất kỳ quan chức nào bị phát hiện nhận hối lộ sẽ bị phạt tù đến 15 năm. Theo sắc lệnh, các quan chức cấp cao, trong đó có các công chức và sĩ quan cảnh sát, phải công khai chi tiết tài sản của họ vào tháng 11-2010. Một bản báo cáo của Cơ quan Phát triển Mỹ năm 2004 cho biết mỗi năm Campuchia thất thoát từ 300 triệu USD đến 500 triệu USD do tham nhũng.

* Trước đó, chính phủ Trung Quốc cũng ban hành các qui định mới yêu cầu công chức chính phủ và những người làm việc trong các công ty nhà nước phải khai báo tài sản, từ thu nhập cá nhân cho tới các hoạt động kinh doanh và đầu tư của những thành viên trong gia đình. Đây được coi là một nỗ lực mới của nhằm chữa trị căn bệnh tham nhũng.

Theo China Daily, các qui định mới này cũng tương tự bộ qui định được ban hành hồi tháng 4 vừa qua nhằm vào các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, song mở rộng diện đối tượng tới tất cả những công chức tầm trung trở lên. 

H.Chi

Tin cùng chuyên mục