Cải tạo 60,3km kênh rạch

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM, để giải quyết thoát nước và chống ngập cho khu vực TPHCM, hiện TP đang triển khai thực hiện 2 quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đó là Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TPHCM đến năm 2020, Quyết định 752 phê duyệt năm 2001 và Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM theo Quyết định 1547 được phê duyệt vào năm 2008.
Đối với Quyết định 752 về mục tiêu xây mới và cải tạo 6.000km hệ thống thoát nước, đến nay TP thực hiện được 2.593m; việc xây dựng các hồ điều tiết, đang xây dựng quy hoạch hồ điều tiết với 104 vị trí bao gồm cả vùng dự trữ tự nhiên và giải pháp công trình, trong đó đang triển khai xây dựng 3 hồ; TP cũng đã cải tạo được 60,3km trên tổng số 4.369km kênh rạch; đối với quy hoạch 12 nhà máy nước thải, hiện TP đã xây dựng được một nhà máy nước thải Bình Hưng (gồm 3 giai đoạn), hoàn thành giai đoạn 1, đang thi công giai đoạn 2.

Theo Quyết định 1547, đối với xây dựng 10 cống kiểm soát triều, TP đã thực hiện được một cống Nhiêu Lộc - Thị Nghè; xây dựng được 64km đê bao bờ hữu sông Sài Gòn trên chiều dài 129km; đối với bờ tả sông Sài Gòn dài 20km, đã xây dựng được 0,424km.                                  

Tin cùng chuyên mục