Cá nuôi trên sông Tiền chết hàng loạt, không có biểu hiện của dịch bệnh

Lãnh đạo Phòng Kinh tế TP Mỹ Tho cho rằng, có khả năng do thay sự đổi thời tiết, mưa nhiều khiến nguồn nước dưới sông Tiền có sự thay đổi nên cá điêu hồng nuôi bè bị "sốc" dẫn đến cá chết mấy ngày qua.
Nông dân lo lắng cá chết nhiều, lỗ vốn

Chiều ngày 13-6, ngành chuyên môn của TP Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang đã cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm về tình trạng nhiều bè nuôi cá điêu hồng trên sông Tiền bị chết hoàng loạt. Qua kiểm tra lâm sàng, các ngành chuyên môn cho biết, không có biểu hiện của dịch bệnh.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế TP Mỹ Tho cho rằng, có khả năng do thay sự đổi thời tiết, mưa nhiều khiến nguồn nước dưới sông Tiền có sự thay đổi nên cá điêu hồng nuôi bè bị "sốc" dẫn đến cá chết mấy ngày qua.

Các ngành chuyên môn khuyến cáo, ngư dân nên tăng cường cung cấp dinh dưỡng cho đàn cá, làm vệ sinh lồng bè, trục vớt cá chết. Đối với đàn cá đến lứa nên tranh thủ thu hoạch để bán được giá.

Trước đó ngày 10-6, Báo SGGP  đưa tin về nhiều lồng, bè nuôi cá điêu hồng ở cồn Thới Sơn (TP Mỹ Tho) và cồn Tân Vinh ( huyện Châu Thành, Bến Tre) bị chết. Nhiều bè có lượng cá chết từ 50-70/kg, làm người nuôi rất lo lắng.

Cá nuôi trên sông Tiền chết hàng loạt, không có biểu hiện của dịch bệnh ảnh 2 Cá điêu hồng nuôi bè bị chết

Tin cùng chuyên mục