Bưu kiện nghi có bom gửi Nhà Trắng và các cựu Tổng thống Mỹ

Các nhà chức trách liên bang Mỹ ngày 24-10 đang điều tra các gói bưu kiện nghi ngờ có chứa bom gửi đến Nhà Trắng, văn phòng của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà của vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton.

 Các gói bưu kiện đã bị vô hiệu hóa trước khi đến nơi nhận. Ngoài ra, tòa nhà của Tập đoàn Time Warner ở New York cũng đã phải sơ tán do gói bưu kiện đáng ngờ. Theo Reuters, cảnh sát Mỹ cho biết các gói bưu kiện nghi có bom tương tự bưu kiện gửi tới tỷ phú George Soros, nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ, cách đây 2 ngày ở ngoại ô New York.  

Nhà Trắng đã ra tuyên bố lên án các âm mưu tấn công nhằm vào ông Obama và ông bà Clinton. Hiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục