Brazil đóng cửa công viên ngăn dịch sốt vàng da

Chính quyền Brazil vừa quyết định đóng cửa công viên Anhanguera, lớn nhất thành phố Sao Paulo, do lo ngại nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh sốt vàng da. 
Brazil đóng cửa công viên ngăn dịch sốt vàng da
Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không nên tới 2 công viên khác là Canivete và Corrego do Bispo. Trước đó, khu rừng Huerto Florestal ở phía Bắc thành phố này cũng bị đóng cửa sau khi phát hiện xác một con khỉ chết vì bệnh sốt vàng da. Việc phát hiện khỉ chết xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Y tế Brazil thông báo chấm dứt dịch sốt vàng da ở Sao Paulo làm 261 người tử vong và 777 người bị nhiễm bệnh.

Tin cùng chuyên mục