Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Không bỏ lọt tội phạm nhưng tránh để oan sai

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng yêu cầu Công an TPHCM phải làm tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ, không được bỏ lọt tội phạm nhưng cũng tránh để xảy ra oan sai.


Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: TTXVN
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: TTXVN

Sáng 5-12, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi kiểm tra công tác năm 2018 tại Công an TPHCM.

Cùng tham gia buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng.

Báo cáo của Công an TPHCM cho biết, năm 2018, đơn vị đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, phạm pháp hình sự cơ bản được kiềm chế, xảy ra 4.576 vụ (giảm 223 vụ so với cùng kỳ), đây là năm thứ 4 phạm pháp hình sự tại TPHCM được kéo giảm liên tiếp. Công an TP đã kịp thời điều tra, khám phá 3.405 vụ (đạt tỷ lệ 74,41%), bắt 3.818 tên, triệt phá 397 băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp. Ngoài ra, công an các quận huyện ở TPHCM cũng thực hiện tốt việc phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều mô hình tự quản, tự phòng ra đời, thu hút sự tham gia tích cực từ quần chúng nhân dân, góp phần đáng kể trong công tác giữ vững an ninh, trật tự nói chung.

Dù vậy, tình hình an ninh trật tự ở một số lĩnh vực vẫn còn diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, manh động. Nhiều băng nhóm mua bán, tàng trữ, trái phép chất ma túy trang bị cả vũ khí quân dụng nhằm chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán, sử dụng ma túy, thuốc lắc, chất kích thích… ở các quán bar, vũ trường ngày càng biến tướng, khó phát hiện, xử lý. Tệ nạn cờ bạc có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động với quy mô lớn núp bóng các bộ môn thể thao Poker, Bride, hay game bắn cá ngày càng phổ biến. Hoạt động mua bán dâm chuyển sang hoạt động độc lập để tự giới thiệu, môi giới tại các trang mạng xã hội, hoặc tham gia đường dây của một số đối tượng điều hành các trang có địa chỉ IP từ nước ngoài. Đặc biệt, nổi lên là hoạt động “thác loạn” có tính chất khiêu dâm tại các nhà hàng, quán karaoke, kéo theo tệ nạn mua bán dâm...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an TPHCM trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm lưu ý, tín dụng đen đang là tệ nạn kéo theo nhiều loại tội phạm phát sinh, song công tác ngăn chặn, xử lý đối với loại tệ nạn này thời gian qua còn nhiều hạn chế. Hiện tệ nạn tín dụng đen đang hoạt động rất biến tướng, trá hình, núp bóng doanh nghiệp, không chỉ tồn tại ở TPHCM mà còn xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành khác, cả quốc tế.

Trước tình trạng trên, Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu Công an TPHCM từ thực tiễn giám sát, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến cho vay nặng lãi trong thời gian qua, cần đánh giá lại, để có ý kiến, kiến nghị, tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM có giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong việc theo dõi, giám sát, xử lý các cá nhân, tổ chức hoạt động tín dụng đen, cần chú ý đến nguồn tiền, đối tượng hoạt động…

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, để ngăn chặn tội phạm phát sinh, hoạt động, vai trò của công an cơ sở rất lớn. Đồng chí đề nghị Công an TPHCM từng bước chính quy lực lượng công an xã tại TPHCM, cần chú trọng hơn nữa việc đầu tư trang thiết bị, nghiệp vụ, kiến thức tin học cho công an xã. Một khi công an xã/phường có nghiệp vụ giỏi, làm tốt công tác giám sát, phát hiện, chặn đứng được vụ việc ngay khi vừa manh nha, mới phát sinh, chắc chắn phạm pháp hình sự giảm, tội phạm không còn đất hoạt động, băng nhóm không hình thành.

Thượng tướng Tô Lâm đề nghị, ở các phường/xã, công an, đặc biệt là cảnh sát khu vực phải biết ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc, phải tương tác với người dân qua mạng xã hội trên thiết bị di động, máy tính bảng… để việc tiếp nhận tin báo tố giác, phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc được hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng yêu cầu Công an TPHCM phải làm tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ, không được bỏ lọt tội phạm nhưng cũng tránh để xảy ra oan sai.

Về công tác phòng cháy chữa cháy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ rõ, ở TPHCM, nhiệm vụ PCCC cần phải đưa lên hàng đầu. Do đó, để phát huy hiệu quả hơn nữa các giải pháp, công an các quận/huyện có thể bố trí, sắp xếp 2 chỉ huy phụ trách lĩnh vực này (1 chỉ huy phụ trách về nghiệp vụ kiểm tra vi phạm, xử lý sự cố; 1 chỉ huy phụ trách hậu cần, phong trào toàn dân PCCC).

Tin cùng chuyên mục