Bộ NN-PTNT hợp tác với Monsanto trồng ngô tại ĐBSCL

(SGGP).- Tại hội thảo “Tầm nhìn nông nghiệp đến năm 2020 - hợp tác và đổi mới vì sự phát triển bền vững” vừa tổ chức ở Hà Nội, đại diện Tập đoàn Monsanto (Hoa Kỳ) khẳng định đang triển khai rất thành công mô hình luân canh từ trồng lúa gạo sang trồng ngô (bắp) tại khu vực ĐBSCL để giúp gia tăng giá trị nông sản, giúp khoảng 8.800 nông dân ở đây thu được hơn 1 triệu USD tiền lãi và tiết kiệm 80% chi phí và lao động từ việc triển khai 2.200 - 4.400ha luân canh trong 2 năm 2013 và 2014. Trong hơn 1 thập kỷ qua, đã có hơn 800.000 nông dân Việt Nam tiếp cận các giống ngô do Monsanto nghiên cứu, sản xuất và cung ứng.

Đại diện các bộ KH-ĐT, NN-PTNT và các chuyên gia dự hội thảo cũng khẳng định Việt Nam cần có cơ chế chính sách hơn nữa để tạo điều kiện thu hút đầu tư vào nông nghiệp thông qua mô hình hợp tác công tư nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về công nghệ kỹ thuật và vốn cũng như kinh nghiệm quản lý từ các tập đoàn và công ty đa quốc gia.  

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục