Bộ GD-ĐT cho phép nhiều cụm thi công bố điểm thi

(SGGPO).- Trước thông tin Báo SGGP phản ánh có độc quyền công bố điểm thi, đồng thời đề xuất cho các cụm thi công bố điểm thi để tránh tình trạng sập mạng (đăng ngày 19-7), trưa ngày 22-7, Bộ GD-ĐT ra công văn khẩn gửi các cơ quan thông tấn báo chí, các sở GD-ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng về việc thông báo kế hoạch công bố điểm thi THPT Quốc gia năm 2015.
Bộ GD-ĐT cho phép nhiều cụm thi công bố điểm thi

(SGGPO).- Trước thông tin Báo SGGP phản ánh có độc quyền công bố điểm thi, đồng thời đề xuất cho các cụm thi công bố điểm thi để tránh tình trạng sập mạng (đăng ngày 19-7), trưa ngày 22-7, Bộ GD-ĐT ra công văn khẩn gửi các cơ quan thông tấn báo chí, các sở GD-ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng về việc thông báo kế hoạch công bố điểm thi THPT Quốc gia năm 2015.

Theo đó, Bộ GD-ĐT hướng dẫn thí sinh tra cứu kết quả thi tại trang mạng của Bộ GD-ĐT: http://thi.moet.gov.vn và các website của 6 cụm thi gồm: Đại học Thái Nguyên, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Nông lâm TPHCM, Đại học Sư phạm TPHCM và Đại học Cần Thơ. Song song đó, Bộ GD-ĐT cũng hướng dẫn thí sinh tra cứu kết quả điểm thi THPT Quốc gia trên 34 website của các báo, trong đó có Báo điện tử Chính phủ.

Suốt buổi chiều 22-7, phụ huynh túc trực trên mạng để chờ kết quả thi THPT quốc gia của con em. Ảnh: Ngọc Trương

Tuy nhiên, hàng loạt wesite mà chúng tôi thử truy cập để tra cứu kết quả thi đều không có kết quả. Như vậy, tại sao Bộ GD-ĐT lại nhượng quyền cho phép các cụm thi công bố điểm thi dù trước đó Bộ GD-ĐT có công văn không cho bất cứ cụm thi nào công bố điểm thi? Thực tế cho thấy, trong ngày 21-7 có thông tin công bố điểm thi thì website của Bộ GD-ĐT bị sập mạng từ 8 giờ đến hơn 15 giờ vì lượng thí sinh truy cập quá lớn.

Cuối cùng, đến trưa ngày 22-7 Bộ GD-ĐT chính thức “nhượng quyền” cho các cụm thi công bố để tránh tình trạng sập mạng. Tuy nhiên, sau khi cho phép 6 cụm thi khác công bố điểm để thí sinh tra cứu điểm tình trạng nghẽn mạng vẫn xảy ra. Nguyên nhân một số cụm vẫn chưa tra cứu điểm thi được là do bộ phận kỹ thuật chưa chuẩn bị kịp và cũng do lượng thí sinh truy cập ít. 

Rõ ràng, ngay từ đầu Bộ GD-ĐT đã quá “tự tin” vì cho rằng Viettel đã chuẩn bị đầy đủ các phương án để tránh nghẽn mạng khi công bố điểm nên muốn độc “quyền công” bố điểm thi. Nhưng thực tế, ngay cả khi Bộ GD-ĐT chưa công bố điểm thì mạng của Bộ GD-ĐT đã bị sập.

* Đến 18 giờ ngày 22-7, nhiều địa chỉ website truy cập điểm thi THPT Quốc gia đã không còn tình trạng nghẽn mạng.

Các website của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Nông lâm TPHCM, ĐH Thái Nguyên, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Vinh đều có thể tra cứu được điểm thi. Tuy nhiên, thí sinh vào website của các trường này trước rồi sau đó click vào phần tra cứu điểm thi THPT Quốc gia năm 2015 thì dễ hơn là vào trực tiếp các địa chỉ tra cứu mà bộ thông báo.

Trên các báo điện tử, thí sinh cũng dễ dàng truy cập và tra cứu được điểm thi tại địa chỉ www.thisinh.thithptquocgia.edu.vn và mạng tra cứu điểm thi của Bộ GD-ĐT www.thi.moet.gov.vn.

Thanh Hùng

Tin cùng chuyên mục