Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ các tỉnh

Trong các ngày 9, 10, 11, 14 và 16-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Bắc Kạn, Yên Bái để cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ của các tỉnh này.

Trong các ngày 9, 10, 11, 14 và 16-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng bộ các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Bắc Kạn, Yên Bái để cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ của các tỉnh này.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đảng bộ về phương án nhân sự, được tiến hành chặt chẽ, công phu, đúng quy trình, hướng dẫn của trung ương. Một số tỉnh đã bảo đảm được tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, tuy nhiên nguồn cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) vẫn còn ít. Các đảng bộ cần chú trọng công tác phát triển Đảng, quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho lâu dài. 

TTXVN

Tin cùng chuyên mục