Bình Thuận: Hơn 40.000 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt

Ngày 21-2, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát dẫn đầu, đã về kiểm tra tình hình hạn hán và việc triển khai các giải pháp chống hạn tại tỉnh Bình Thuận.

(SGGP).- Ngày 21-2, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát dẫn đầu, đã về kiểm tra tình hình hạn hán và việc triển khai các giải pháp chống hạn tại tỉnh Bình Thuận.

Sau khi đi thực tế tại một số công trình thủy lợi, Đoàn công tác nhận định, thời điểm hiện tại nắng hạn đang diễn ra gay gắt tại Bình Thuận. Lượng nước tích trữ tại tất cả các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn chỉ còn khoảng 111 triệu m3, chỉ đạt xấp xỉ 50% dung tích thiết kế. Lượng nước còn tích trữ thiếu hụt trầm trọng nên đã khiến việc sản xuất nông nghiệp của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, hơn 40.000 hộ dân của tỉnh đang thiếu nước sinh hoạt hằng ngày và tình trạng này trong thời gian tới sẽ còn tiếp diễn nghiêm trọng hơn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị tỉnh Bình Thuận sử dụng thật tiết kiệm nguồn nước tích trữ được, đồng thời cần tích cực chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, nhất là giảm diện tích lúa, trồng các loại cây ngắn ngày khác tiết kiệm nước hơn. Bộ trưởng cũng thống nhất với các đề nghị của tỉnh Bình Thuận như: kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ địa phương hơn 106 tỷ đồng khắc phục hạn hán. Trong đó, việc hỗ trợ hạt giống khôi phục sản xuất, cấp kinh phí cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, nạo vét kênh mương, tu sửa công trình thủy lợi trong vụ đông xuân và các công trình chống hạn mùa khô 2016 được quan tâm hàng đầu.

NGUYỄN TIẾN

Tin cùng chuyên mục