Bình Thuận: Gần 100.000 người thiếu nước sinh hoạt

NGUYỄN TIẾN

(SGGP).- Ngày 4-4, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện toàn tỉnh đã có gần 100.000 người đang thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong…

Riêng tại huyện Hàm Tân hiện đã có 10/10 xã, thị trấn với trên 40.000 người thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, người dân phải đi mua nước từ tận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về dùng. Trước tình hình này, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống hạn trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho người dân, nước uống cho gia súc, nước tưới cho cây thanh long và cây lúa.


Theo đánh giá của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, từ nay đến hết tháng 4-2016, nếu không có mưa thì khả năng số người dân bị thiếu nước sinh hoạt sẽ còn tăng cao.

NGUYỄN TIẾN

Tin cùng chuyên mục