Bình Thuận cần tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” để phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 21-9, Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Thuận còn thấp, chưa có sự vững chắc, chưa khai thác hết các tiềm năng, lợi thế và còn nhiều “điểm nghẽn” ảnh hưởng nhiều tới môi trường đầu tư của tỉnh. Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với địa phương nhanh chóng tìm cách tháo gỡ các “điểm nghẽn” để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gồm: việc chồng lấn quy hoạch sa khoáng titan ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hệ thống truyền tải điện đang quá tải ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo. 

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận cần tập trung hơn nữa thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực có lợi thế như du lịch, đô thị, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, địa phương cần có tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch để tăng liên kết các vùng Đông Nam bộ, miền Trung, Tây Nguyên để huy động tốt các nguồn lực cao nhất cho đầu tư phát triển. Đặc biệt, tỉnh Bình Thuận cần quan tâm, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường ở các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong).

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Ỏn, mẹ liệt sĩ Ngô Văn Thành (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình); đi khảo sát thực tế Cảng quốc tế Vĩnh Tân và tham dự lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong). 

Tin cùng chuyên mục