Binh đoàn Cửu Long anh hùng tròn 30 tuổi

Ngày 20–7, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Cửu Long đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20–7–1974 – 20–7–2004). Tham dự có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM.
Binh đoàn Cửu Long anh hùng tròn 30 tuổi

Ngày 20–7, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Cửu Long đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20–7–1974 – 20–7–2004). Tham dự có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM.

Binh đoàn Cửu Long anh hùng tròn 30 tuổi ảnh 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Triết chúc mừng cán bộ chiến sĩ Binh đoàn Cửu Long. Ảnh: THÁI BẰNG

Cách nay vừa tròn 30 năm, tại khu căn cứ suối Bà Chiêm, huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh), Binh đoàn Cửu Long được thành lập và trở thành “quả đấm mạnh” của bộ đội chủ lực ở chiến trường B2. Chỉ chưa đầy 5 tháng thành lập, binh đoàn đã lập nên những chiến thắng vang dội trong chiến dịch đường 14, giải phóng tỉnh Phước Long. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, binh đoàn trực tiếp tham gia giải phóng tỉnh Bình Long, Lâm Đồng và chiến dịch đánh chiếm Xuân Lộc - Long Khánh, mở toang “cánh cửa thép” phía Đông-Bắc Sài Gòn, tạo điều kiện để quân ta thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn – Gia Định.

Là quân đoàn chủ lực cơ động đứng chân trên địa bàn miền Đông Nam bộ, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng yếu, trong những năm chiến tranh biên giới Tây-Nam, binh đoàn đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt, giải phóng toàn bộ tuyến biên giới Tây-Nam và giúp bạn Campuchia đánh đuổi chế độ diệt chủng Pônpốt – Iêngxari. Trong 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, binh đoàn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có nhiều đơn vị được 2 lần tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT.

Thay mặt đoàn đại biểu Đảng, chính quyền và MTTQ các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải phát biểu ghi nhận và trân trọng sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ binh đoàn trong công tác dân vận qua các phong trào xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ mê tín, dị đoan, tu sửa trường học, nạo vét kênh mương, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa và chăm lo các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân.

Đảng bộ và chính quyền các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ sẽ luôn đoàn kết gắn bó với binh đoàn, chủ động cùng với binh đoàn giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc, nhất là những chính sách về hậu phương quân đội; chỉ đạo các cơ quan, sở ngành giao lưu, kết nghĩa và phối hợp hoạt động có hiệu quả hơn nữa, nhằm xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương thực sự vững chắc; xây dựng mối quan hệ quân – dân bền vững.

PHẠM HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục