Biểu tình lớn ở Italia : Phản đối dự luật thừa nhận “gia đình không hôn nhân”

Biểu tình lớn ở Italia : Phản đối dự luật thừa nhận “gia đình không hôn nhân”
Biểu tình lớn ở Italia : Phản đối dự luật thừa nhận “gia đình không hôn nhân” ảnh 1

Các nguồn tin sáng nay cho biết, hàng trăm ngàn người Italia ngày 12-5 đã xuống đường biểu tình tại quảng trường nhà thờ chính St. John ở thủ đô Rome (ảnh) để phản đối một dự luật, theo đó công nhận quyền hợp pháp của những người có con (nhưng không có vợ hoặc chồng) và cả những người đồng tính. Dự luật này, đã được nội các Thủ tướng Romano Prodi thông qua vào tháng 2 qua và đang chờ Quốc hội thông qua, cho phép tồn tại kiểu gia đình không hôn nhân, cho phép những cặp không cưới hỏi được sống chung “hợp pháp”, được hưởng các quyền lợi về y tế và thừa kế như những cặp vợ chồng có hôn nhân.

Cuộc biểu tình quy mô lớn này diễn ra vào dịp cuối tuần, nhân “Ngày Gia đình”, được các tổ chức Thiên Chúa giáo và Hiệp hội Gia đình trên toàn Italia phát động. Ban đầu cuộc biểu tình chỉ thu hút khoảng 250.000 người. Tuy nhiên, số người tham gia ngày càng đông và ban tổ chức ước tính có thể đến 1,5 triệu người. Mặc dù được các giám mục hậu thuẫn, nhưng cuộc biểu tình này không được sự hậu thuẫn của Vatican. Dòng người biểu tình đã diễn lại những sự kiện trong lịch sử Italia phản đối những người sống không có hôn nhân hoặc người đồng tính. Họ cho chiếu lại đoạn video, trong đó cố Giáo hoàng John Paul II đọc một diễn văn kêu gọi bảo vệ truyền thống gia đình vào năm 1998. Dọc theo các đám đông còn có nhiều chú hề và những người đi cà kheo, nhằm thu hút sự tham dự của trẻ em. Các nhà lãnh đạo đối lập cực hữu, trong đó có cựu Thủ tướng Berlusconi, cũng tham gia biểu tình. 

H.X. (theo AP, Reuters)

Tin cùng chuyên mục