Biểu tình lớn đòi Thủ tướng CH Czech từ chức

Hàng chục ngàn người dân CH Czech đã tuần hành tại thủ đô Praha vào cuối tuần qua để kêu gọi Thủ tướng Andrej Babis từ chức, trong bối cảnh nước này vừa kỷ niệm 29 năm Cách mạng nhung.

Người biểu tình đã tụ tập tại một số địa điểm ở thủ đô Praha để gây sức ép đối với ông Babis - người đang bị cáo buộc gian lận tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Czech cách đây một thập kỷ. Cụ thể, ông Babis bị nghi ngờ sử dụng sai mục đích các quỹ tài trợ của EU để xây dựng trang trại xa hoa Stork Nest gần Praha trong giai đoạn 2007 - 2008.

Người biểu tình cũng cáo buộc ông Babis cộng tác với cơ quan tình báo StB của Tiệp Khắc, trước cuộc lật đổ bất bạo động nổ ra năm 1989. Trước đó, Thượng viện Czech đã thông qua nghị quyết yêu cầu Thủ tướng Andrej Babis từ chức cho tới khi cuộc điều tra liên quan tới những cáo buộc trên kết thúc. Ông Babis sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm dự kiến diễn ra vào ngày 23-11 tới.

Tin cùng chuyên mục