Biên phòng thành phố được trang bị tàu và ca nô hiện đại

Tàu CN-09 được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại đáp ứng công tác tuần tra bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo. Đây là loại tàu hiện đại nhất mà Bộ đội Biên phòng TP được trang bị tính đến thời điểm hiện tại.

Sáng 28-4, UBND TPHCM tiến hành lễ bàn giao 2 tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn CN09 và 10 ca nô cao tốc cho Bộ đội Biên phòng TP.

Về phía TP có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP, các sở, ngành.

Về phía Bộ đội Biên phòng có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị Bộ đội Biên phòng các tỉnh, Hải đoàn 28.

Biên phòng thành phố được trang bị tàu và ca nô hiện đại ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP trao biểu trưng bàn giao 2 tàu cho thủ trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng TP

2 tàu CN09 mang số hiệu BP14-19-01 và BP14-19-02, do Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chế tạo. Tàu có chiều dài 30m, chiều rộng 6,7m, chiều cao mạn 3,6m, mớn nước 2m, lượng giãn nước tối đa 160 tấn, 8 thủy thủ hoạt động nghiệp vụ. Vật liệu thân vỏ làm bằng thép cường độ cao.

Tàu được lắp hai máy chính kiểu 3512B do Mỹ sản xuất có tổng công suất 3.822 CV, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), với mức tiêu hao nhiên liệu ở chế độ 100% công suất là khoảng 500 lít dầu/giờ.

Biên phòng thành phố được trang bị tàu và ca nô hiện đại ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thành Phong thăm quan tàu 

Đặc biệt, tàu CN-09 chịu được sóng gió cấp 7, 8; tốc độ lớn nhất 20 hải lý/giờ, chạy liên tục trong 24 giờ. Thời gian hoạt động tối đa 10 ngày ở vận tốc 9-10 hải lý/giờ, số người được cứu tối đa 25 người. Tàu kéo được tàu cá trọng lượng chiếm nước dưới 3.000 tấn.

Bên cạnh đó, tàu CN-09 được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại đáp ứng công tác tuần tra bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo. CN09 là loại tàu hiện đại nhất mà Bộ đội Biên phòng TP được trang bị tính đến thời điểm hiện tại.

Biên phòng thành phố được trang bị tàu và ca nô hiện đại ảnh 3 Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng kiểm tra trang bị, vũ khí trên tàu

Ghi nhận, biểu dương Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt dự án, đưa 2 tàu CN-09 vào sử dụng đúng thời gian quy định, đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị Biên phòng TP nhanh chóng tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu nắm chắc đặc điểm kỹ thuật, tính năng, tác dụng, thao tác vận hành thuần thục các trang thiết bị trên tàu để quản lý, khai thác hiệu quả; chủ động khắc phục khó khăn, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị, đảm bảo giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm, phục vụ tốt cho công tác Biên phòng và nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển. Phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng TP; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần phát triển kinh tế biển của TP.

Tại buổi lễ bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng bày tỏ: "Việc TPHCM đầu tư đóng mới và trang bị tàu cho Bộ đội Biên phòng TP có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng của TP. Đồng thời, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và tuần tra, kiểm soát, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thực hiện cứu hộ, cứu nạn, nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng trên biển". 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam chỉ đạo: “Biên phòng TP phải nâng cao ý thức trách nhiệm, quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng cảnh sát biển, hải quân, kiểm ngư và Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh tiếp giáp trong tổ chức tuần tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực phản động trong và ngoài nước lợi dụng đường biển để tiến hành các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển TP và các tỉnh tiếp giáp”.

Đồng chí cũng yêu cầu Biên phòng TP tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa qua biên giới và tội phạm ma túy. Duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn trên biển, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân làm ăn trên biển khi gặp sự cố, tai nạn xảy ra.

Biên phòng thành phố được trang bị tàu và ca nô hiện đại ảnh 4 Các ca nô cao tốc vận hành trên sông Sài Gòn

Dịp này, UBND TPHCM tiếp tục bàn giao 10 ca nô cao tốc cho Biên phòng TP nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn tại các đơn vị cơ sở.

Tin cùng chuyên mục