Biến đổi khí hậu khiến Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm

Chương trình Nghiên cứu biến đổi toàn cầu của Mỹ vừa công bố bản báo cáo cho rằng với tốc độ thải phát đang gia tăng ở mức lịch sử, Mỹ sẽ thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm vào cuối thế kỷ này nếu như không có hành động kịp thời nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính.
Ngọn lửa đã thiêu rụi 70.000 hec-ta rừng ở California, Mỹ. Ảnh: REUTERS
Ngọn lửa đã thiêu rụi 70.000 hec-ta rừng ở California, Mỹ. Ảnh: REUTERS

Theo bản báo cáo có tên “Đánh giá khí hậu quốc gia”, nếu không có những biện pháp hạn chế thực chất, mang tính khu vực và toàn cầu, biến đổi khí hậu dự kiến sẽ gây thiệt hại ngày càng nhiều cho cơ sở hạ tầng, tài sản của Mỹ cũng như hạn chế tỷ lệ tăng trưởng.

Báo cáo cũng cho rằng tác động cũng sẽ ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, giá cả xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở nước ngoài và các chuỗi cung ứng.

Bản báo cáo nói trên dài hơn 1.000 trang, do hơn 300 nhà khoa học soạn thảo. Được Quốc hội Mỹ ủy quyền, báo cáo nhằm thông báo tình hình với các nhà hoạch định chính sách, nhưng không đưa ra bất kỳ khuyến nghị cụ thể nào về những hành động cần thực hiện.

Tin cùng chuyên mục