Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kinh nghiệm startup từ Singapore

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, mong muốn TPHCM trao đổi kinh nghiệm startup từ Singapore, đặc biệt là mong muốn được tiếp cận về công nghệ, giải pháp kêu gọi tài chính hỗ trợ startup.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM cùng Bộ trưởng cấp cao, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền. Ảnh: KIỀU PHONG
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM cùng Bộ trưởng cấp cao, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền. Ảnh: KIỀU PHONG

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Singapore, ngày 27-8, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn lãnh đạo cấp cao TPHCM tiếp tục chuyến thăm, làm việc với các cơ quan, tổ chức của Singapore.

Tháp tùng đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng cấp cao, Bộ Điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền vào trưa 27-8, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam, trong đó có TPHCM và Singapore ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt; đồng thời đề xuất tiếp tục có những thảo luận, ký kết chương trình hợp tác chiến lược trên một số lĩnh vực như quy hoạch phát triển đô thị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng quốc tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kinh nghiệm startup từ Singapore ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng Bộ trưởng cấp cao, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề xuất Việt Nam, Singapore và Indonesia luân phiên tổ chức hội chợ khởi nghiệp sáng tạo (startup) của khu vực Đông Nam Á nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phát triển startup và kêu gọi đầu tư; đề xuất Singapore tổ chức hội chợ đầu tiên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ, TPHCM mong muốn học hỏi kinh nghiệm startup từ Singapore, đặc biệt là mong muốn được tiếp cận về công nghệ, kêu gọi tài chính hỗ trợ startup cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với những startup này.

Bộ trưởng Singapore Tiêu Chí Hiền đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của hai nước, ở nhiều cấp, trong đó có TPHCM. Đối với hoạt động phát triển startup, Bộ trưởng Singapore Tiêu Chí Hiền cho rằng, Việt Nam nên tập trung vào việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Điều này là rất quan trọng và trong thời gian tới, Singapore sẽ thành lập trung tâm đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế.

Bộ trưởng Singapore Tiêu Chí Hiền hoan nghênh đề xuất hợp tác nâng cao năng lực khởi nghiệp sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về khuyến khích, phát triển hoạt động startup; đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục ngoại ngữ sớm cho các trẻ em.

Tại buổi gặp mặt, hai bên thống nhất đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và Singapore sẽ còn rộng mở, đặc biệt là đối với những lĩnh vực vừa được đề cập.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao TPHCM có buổi gặp Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kinh nghiệm startup từ Singapore ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan. Ảnh: KIỀU PHONG

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore trong nhiều năm qua đã đem lại lợi ích cho hai nước cũng như đóng góp vào sự đoàn kết, an ninh và phát triển của ASEAN. Hai nước luôn nỗ lực góp phần xây dựng ASEAN đoàn kết, thịnh vượng về kinh tế, ổn định về an ninh, thượng tôn pháp luật. Mối quan hệ ổn định, thân thiện và tin cậy giữa hai nước, hai chính phủ trên nhiều mặt đã đem lại sự phát triển mạnh mẽ về thương mại và đầu tư. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kinh nghiệm startup từ Singapore ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM nêu ra những thách thức mà TPHCM đang đối diện như ngập úng, kẹt xe. TPHCM mong muốn Ngoại trưởng và Chính phủ Singapore ủng hộ phát triển quan hệ chiến lược giữa TPHCM - Singapore. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, TPHCM mong muốn cùng các đối tác Singapore tạo dựng nên một mối quan hệ có tầm nhìn lâu dài với những lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Ngoài hợp tác song phương, TPHCM sẽ tích cực thúc đẩy việc xây dựng ASEAN trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mới của thế giới trong thế kỷ 21.

Ngoại trưởng Singapore bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bật của kinh tế Việt Nam, trong đó có TPHCM và tin tưởng sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kinh nghiệm startup từ Singapore ảnh 4 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ký sổ lưu niệm tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore. Ảnh: KIỀU PHONG

Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan cám ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ Việt Nam cũng như các địa phương cho doanh nghiệp Singapore hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ngoại trưởng đánh giá thế mạnh của Việt Nam là nguồn lao động dồi dào, chăm chỉ, sáng tạo, nếu Việt Nam tận dụng hiệu quả lợi thế này thì đây sẽ là động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ về những vấn đề TPHCM đang gặp phải, Ngoại trưởng cho rằng, đô thị hóa không phải là thách thức mà cần xem đó là cơ hội cho sự phát triển, nếu có quy hoạch và phát triển đô thị tốt. Để giải quyết những vấn đề của TPHCM, Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ với TPHCM trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị; sẵn sàng mời các đoàn chuyên gia của TPHCM cũng như Việt Nam đến thăm, tìm hiểu kinh nghiệm, công nghệ quy hoạch và phát triển đô thị tại Singapore.

Về giáo dục, Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan chia sẻ, Singapore rất chú trọng đến hoạt động giáo dục nghề, nhằm tăng năng suất lao động, tăng cường kỹ năng, năng lực phục vụ cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Trong giáo dục phổ thông, Singapore đã đưa khoa học máy tính vào chương trình giảng dạy, để tất cả các học sinh phổ thông tiếp cận.

Chiều tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân có cuộc gặp gỡ ông Lee Tzu Zang, Chủ tịch Chương trình Lý Quang Diệu. Trước đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Các nền văn minh Châu Á (Asian Civilisations Museum - ACM).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kinh nghiệm startup từ Singapore ảnh 5 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Các nền văn minh Châu Á (Asian Civilisations Museum - ACM). Ảnh: KIỀU PHONG

Sáng 27-8, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến thăm trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS), nhằm tìm hiểu kinh nghiệm NUS Block 71 trong vấn đề xây dựng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đồng thời mong muốn TPHCM và NUS trao đổi về khả năng hợp tác trong tương lai.

Đón tiếp đoàn là GS Freddy Boey, Phó Chủ tịch NUS Phụ trách đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp và Block 71. Chia sẻ với đoàn, Giáo sư Giáo sư Freddy Boey cho hay, nhắc đến khởi nghiệp ở Singapore, người ta nghĩ ngay đến Block 71 (nơi được tạp chí The Economist mệnh danh là “hệ sinh thái khởi nghiệp cô đọng nhất trên thế giới”).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kinh nghiệm startup từ Singapore ảnh 6 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tìm hiểu kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo tại Block 71, Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Ảnh: KIỀU PHONG

Tọa lạc tại khu công nghiệp nhẹ Ayer Rajah, Block 71 là nhà của hơn 700 startup, vườn ươm công nghệ và các chương trình đào tạo tăng tốc khởi nghiệp. Chính phủ Singapore đã hỗ trợ tài chính lớn cho việc đưa hệ sinh thái khởi nghiệp của Singapore từ con số không đến một trong 10 nơi đáng khởi nghiệp nhất thế giới. Block 71 được thành lập bởi NUS Enterprise (thuộc NUS) nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học tập và giảng dạy. NUS Enterprise tập hợp các công ty khởi nghiệp về công nghệ thông tin và “đặt” họ trong tòa nhà này với giá thuê rất rẻ.

GS Freddy Boey khẳng định, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Block 71 đã mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ, bởi vì nhiều nghiên cứu được đưa vào ứng dụng trong thực tế tại các quốc gia trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục