Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình chính sách

Ngày 25-7, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đoàn cán bộ TPHCM đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn quận 1, TPHCM.

Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cách (92 tuổi, ngụ phường Phạm Ngũ Lão), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, đồng thời chúc mẹ mạnh khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình chính sách ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cách. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cách có 2 người con liệt sĩ. Bản thân mẹ cũng tham gia hoạt động kháng chiến, từng bị địch bắt tù đày.

Cùng ngày, đoàn đến thăm, tặng quà thương binh hạng 3/4 Trần Phú Cường (sinh năm 1961, ngụ phường Nguyễn Thái Bình). Tại đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn đối với đóng góp của thương binh Trần Phú Cường trong cuộc kháng chiến của dân tộc trước đây, cũng như tinh thần tích cực tham gia công tác tại địa phương hiện nay.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình chính sách ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi thương binh Trần Phú Cường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc đến thăm các gia đình chính sách nhân ngày 27-7 nhằm thể hiện tấm lòng biết ơn của cán bộ, nhân dân thành phố đối với các thương binh, liệt sĩ - những người đã không tiếc xương máu vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc thương binh Trần Phú Cường cùng các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe và tiếp tục tham gia các hoạt động tại địa phương.

Cũng trong ngày 25-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm hương binh hạng 4/4 Đinh Công Đắc (sinh năm 1940, ngụ tại phường Đa Kao). 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình chính sách ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi thương binh Đinh Công Đắc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thương binh Đinh Công Đắc hoạt động kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học, khiến 4 người con ông đều bị ảnh hưởng. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp của ông Đắc đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi ân cần thăm hỏi, động viên thương binh Đinh Công Đắc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý quận 1 cùng các đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm, chăm sóc cho các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng.

* Cùng ngày, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn cán bộ thành phố đi thăm các gia đình chính sách trên địa bàn quận 5.

Đoàn đến thăm gia đình các ông: Từ Hiền, thương binh ¾, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, ngụ tại phường 8; Trần Văn Minh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ngụ phường 7; Phạm Công Chung, thương binh 4/4, ngụ phường 14; Dương Hữu Nam, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ngụ phường 9.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình chính sách ảnh 4 Đoàn thăm và tặng quà ông Phạm Công Chung, thương binh 4/4. Ảnh: HOÀI NAM
Đồng chí Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các gia đình chính sách và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục có những quan tâm, hỗ trợ các gia đình khi gặp khó khăn, đau bệnh.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình chính sách ảnh 5 Đoàn thăm hỏi ông Từ Hiền thương binh ¾, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Ảnh: HOÀI NAM
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình chính sách ảnh 6 Đoàn thăm hỏi ông Trần Văn Minh người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: HOÀI NAM
“Từ nhiều năm nay, thành phố chúng ta có truyền thống quan tâm đối với người có công với nước, gia đình chính sách bằng các chính sách chăm lo rất cụ thể. Dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ hàng năm, các cấp chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn xã hội thể hiện tình cảm, tấm lòng, sự biết ơn của mình đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước, cho dân tộc. Việc làm này vừa là đạo lý, vừa là nghĩa tình, trách nhiệm; qua đây để giáo dục các thế hệ nối tiếp, phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, biết ơn những người đã có công với nước”, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung chia sẻ. 

Tin cùng chuyên mục