Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, chiều 9-2, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự tri ân về những cống hiến cho đất nước của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng gia đình luôn mạnh khỏe.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và cảm ơn những cống hiến to lớn cho đất nước của đồng chí Võ Văn Kiệt.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sau khi ân cần thăm hỏi phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (đồng chí Phan Lương Cầm), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc đồng chí Phan Lương Cầm cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc.

Cũng trong chiều 9-2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi gia đình đồng chí Võ Trần Chí. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trò chuyện cùng đại diện gia đình đồng chí Võ Trần Chí và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến của đồng chí Võ Trần Chí cho TP, đất nước.

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chúc các thành viên trong gia đình đồng chí Võ Trần Chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đón tết vui vẻ, an lành.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đến thăm, chúc Tết cơ sở Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm (quận 2) và UBND phường An Lợi Đông (quận 2, TPHCM).

Đến thăm, chúc Tết cơ sở Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động của cơ sở và mong cơ sở luôn giữ vững đức tin.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng chúc các Sơ mạnh khỏe, góp phần làm cho cuộc sống đồng bào bình yên, chung sức xây dựng và phát triển đất nước, TPHCM.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức UBND phường An Lợi Đông, quận 2 đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, trong quá trình thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đơn vị phải hoạt động trong điều kiện cơ sở thiếu thốn, khó khăn. Dù vậy, cán bộ, công chức UBND phường An Lợi Đông đã khắc phục khó khăn, làm tròn chức năng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức UBND phường An Lợi Đông tiếp tục khắc phục khó khăn để phục vụ người dân tốt hơn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm xây dựng trụ sở UBND phường mới, tạo thuận tiện trong việc phục vụ người dân cũng như đảm bảo công tác quản lý khu đô thị hiện đại đi vào nền nếp.

* Cùng ngày, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Củ Chi, TPHCM.

Đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cánh (xã An Nhơn Tây), đồng chí Tất Thành Cang ân cần thăm hỏi sức khỏe và thay mặt trao Thiếp mừng thọ 100 tuổi, vải lụa của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới mẹ.

Đồng chí Tất Thành Cang kính chúc mẹ trường thọ, sống vui cùng con cháu, đón tết vui vẻ, an lành.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ảnh 4 Đồng chí Tất Thành Cang chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cánh (huyện Củ Chi). Ảnh: MẠNH HÒA
Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Sang (xã Phú Mỹ Hưng) và bà Phan Thị Diệp (xã Phú Mỹ Hưng), vợ liệt sĩ, đồng chí Tất Thành Cang thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang yêu cầu địa phương quan tâm, cử bác sĩ tới gia đình khám bệnh cho mẹ Đỗ Thị Sang và bà Phan Thị Diệp.
Cũng trong sáng 9-2, đồng chí Tất Thành Cang tới thăm, chúc tết gia đình ông Phạm Văn Lâm (dân tộc Khơ me) và bà Trần Thị Lớn, là hai hộ nghèo ở huyện Củ Chi, TPHCM.

* Sáng 9-2, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cùng tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị 1 phối hợp UBND quận 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Tổng Công ty Bến Thành trao quà Tết Mậu Tuất 2018 cho 300 hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn nghèo ở quận 1 với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Trong đó, tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị 1 ủng hộ 200 triệu đồng và Tổng Công ty Bến Thành hỗ trợ 100 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ảnh 5 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quà tết cho 300 hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn nghèo ở quận 1. Ảnh: KIỀU PHONG
Tại buổi họp mặt, đại biểu Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 thay mặt tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị 1 phát biểu cám ơn tình cảm của cử tri quận 1 và sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận quận dành cho tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị 1 trong thời gian qua.
Những món quà tết được trao với tấm lòng tình nghĩa, chung tay xây dựng Quận 1 ấm no, phát triển và gửi lời chúc đến người dân đón năm mới nhiều sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thành đạt.

Tin cùng chuyên mục