Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra đột xuất công trình mở lối xuống biển

Chiều 5-12, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, ông Hồ Kỳ Minh – PCT UBND thành phố cùng lãnh đạo các Sở ngành, địa phương liên quan đi kiểm tra đột xuất công trình mở lối cho người dân xuống biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. 

>>> Video clip Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và lãnh đạo HĐND, UBND thành phố đi kiểm tra đột xuất công trình lối xuống biển

Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Đà Nẵng – đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án xây dựng 5 lối xuống biển quận Ngũ Hành Sơn - cho biết, việc mở lối cho dân xuống biển đoạn giữa khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana bắt đầu triển khai từ ngày 20-10 và hoàn thành ngày 30-11 vừa qua. Tổng diện tích lối xuống biển này là 12.782m² (dài 330m, rộng 39m, trong đó lối đi bộ rộng 3m) với tổng mức đầu tư là 2,15 tỷ đồng. 
Ông Trương Quang Nghĩa và lãnh đạo HĐND, UBND TP Đà Nẵng cùng các sở ngành đi kiểm tra đột xuất công trình mở lối xuống biển
Đối với lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, đơn vị triển khai thi công từ ngày 28-11 và dự kiến hoàn thành trước 31-12-2018. Tuyến đường này có tổng diện tích 6.680m2(dài 445m;rộng 15m, trong đó lối đi bộ rộng 5,7m) có tổng mức đầu tư là 1,24 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 3 lối xuống biển khác Ban QLDA đang triển khai. 

Đi kiểm tra tại lối xuống biển giữa khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng việc triển khai làm đường, rào chắn,… chưa đạt, mang tính đối phó và chưa thuận lợi cho người dân xuống biển.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra đột xuất công trình mở lối xuống biển ảnh 3 Ông Trương Quang Nghĩa cho rằng việc mở lối xuống biển tại khu vực giữa khách sạn Furama và Ariyana còn mang tính đối phó
“Đây là của thành phố mà có cảm giác như đi ké của Furama là không được. Thành phố phải ra quyết định hẳn hoi, thu hồi diện tích bao nhiêu để làm. Nhưng cách làm thế nào đừng phá vỡ cảnh quan của người ta, làm cho nó hài hòa…” - Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết. 
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra đột xuất công trình mở lối xuống biển ảnh 4 Kiểm tra mở lối xuống biển tại cuối đường Hồ Xuân Hương
Tại lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, ông Trương Quang Nghĩa chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng nghiên cứu thu hồi đất các dự án tại đây để làm con đường rộng từ 3 đến 5m ngăn cách giữa khuôn viên dự án và bãi biển.  
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra đột xuất công trình mở lối xuống biển ảnh 5 Lối xuống biển giữa khách sạn Furama và Ariyana 
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra đột xuất công trình mở lối xuống biển ảnh 6 Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương đang được thi công
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra đột xuất công trình mở lối xuống biển ảnh 7 Ông Trương Quang Nghĩa chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng cũng như các sở ngành mở lối xuống biển kết hợp với đường ven biển

Tin cùng chuyên mục