Bị dọa đánh bom, 2 máy bay Ấn Độ phải hạ cánh khẩn cấp

Hai máy bay chở khách của hãng hàng không Air India và Jet Airways của Ấn Độ trên đường tới Nepal ngày 27-1 đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phòng an ninh của hãng hàng không Jet Airways nhận được cuộc gọi nặc danh cho biết “có bom” trên các chuyến bay. Có 121 hành khách trên chuyến bay số hiệu AI-215 của Air India và 122 hành khách trên chuyến bay 9W 260 của Jet Airways.

Hai máy bay chở khách của hãng hàng không Air India và Jet Airways của Ấn Độ trên đường tới Nepal ngày 27-1 đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phòng an ninh của hãng hàng không Jet Airways nhận được cuộc gọi nặc danh cho biết “có bom” trên các chuyến bay. Có 121 hành khách trên chuyến bay số hiệu AI-215 của Air India và 122 hành khách trên chuyến bay 9W 260 của Jet Airways.

Trước đó đã có hàng loạt vụ đe dọa đánh bom các máy bay chở khách Ấn Độ: chuyến bay của hãng hàng không Jet Airways tới Kathmandu ngày 26-1 phải hạ cánh khẩn cấp sau một cuộc gọi thông báo phát hiện vật khả nghi dưới ghế ngồi máy bay; chuyến bay từ Bhubaneswar tới Mumbai của hãng hàng không GoAir ở Ấn Độ cũng bị đe dọa đánh bom, phải hạ cánh khẩn cấp ở Nagpur ngày 23-1.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục