Bỉ: Biểu tình biến thành bạo động, hơn 100 người bị bắt

Ngày 25-11, bạo lực đã bùng nổ sau một cuộc biểu tình phản đối chế độ nô lệ tại Libya, diễn ra tại quảng trường Poelaert gần khu mua sắm Louise, thủ đô Brussels của Bỉ. 
Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon trả lời báo giới tại Brussels. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon trả lời báo giới tại Brussels. Ảnh: TTXVN
Những kẻ quá khích đã đập phá ô tô của cảnh sát và phá hoại các cửa hiệu hai bên đường. Khoảng 30 thanh niên tham gia cuộc biểu tình bất ngờ trùm kín mặt và tiến về phía khu thương mại Louise. Tiếp đó, chúng đập phá các cửa hiệu và ô tô của cảnh sát đang đậu tại khu vực này. Cảnh sát Brussels đã phải sử dụng vòi rồng để khống chế những kẻ quá khích. 
Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon cho biết hơn 100 người bị cảnh sát bắt giữ, trong đó khoảng 15 đối tượng có nguy cơ bị buộc tội hình sự. Theo Thị trưởng Brussels Philippe Close, tình hình đã được kiểm soát và lực lượng cảnh sát hiện đang cảnh giác cao độ để giữ gìn trật tự trong các khu phố.

Tin cùng chuyên mục