Bệnh nào “mua 1 tặng 1”?

Vì gọi là bệnh tiểu đường nên mười người hết chín tưởng bệnh này nhiêu khê vì chất đường ở lại trong máu quá lâu, thay vì được huy động vào bắp thịt để sản sinh năng lượng cần thiết cho mọi sinh hoạt của gia chủ. Đúng về cơ chế bệnh lý nhưng nếu tưởng chỉ vì thế mà bệnh có nhiều biến chứng nghiêm trọng đến độ phải bại liệt, mù mắt, đoạn chi, suy thận… thì sai! Bệnh tiểu đường sở dĩ khó chữa vì bao giờ sớm muộn cũng dẫn đến rối loạn biến dưỡng chất béo! Đường huyết càng dao động nhiều lần trong ngày, đường huyết càng khó điều chỉnh sau bữa ăn, biến chứng càng nhanh chân gõ cửa gia chủ.

Vì gọi là bệnh tiểu đường nên mười người hết chín tưởng bệnh này nhiêu khê vì chất đường ở lại trong máu quá lâu, thay vì được huy động vào bắp thịt để sản sinh năng lượng cần thiết cho mọi sinh hoạt của gia chủ. Đúng về cơ chế bệnh lý nhưng nếu tưởng chỉ vì thế mà bệnh có nhiều biến chứng nghiêm trọng đến độ phải bại liệt, mù mắt, đoạn chi, suy thận… thì sai! Bệnh tiểu đường sở dĩ khó chữa vì bao giờ sớm muộn cũng dẫn đến rối loạn biến dưỡng chất béo! Đường huyết càng dao động nhiều lần trong ngày, đường huyết càng khó điều chỉnh sau bữa ăn, biến chứng càng nhanh chân gõ cửa gia chủ.

Cũng vì xơ vữa mạch máu do rối loạn biến dưỡng chất béo nhanh chân ăn theo nên bệnh tim mạch bao giờ cũng đồng hành với bệnh tiểu đường. Chuyên gia ngành tim mạch đã quả quyết là phía sau của hơn 50% trường hợp đột quỵ và nhồi máu cơ tim là bàn tay phá hoại ngấm ngầm của bệnh tiểu đường. Đáng nói hơn nữa, tỷ lệ tử vong của đối tượng vừa cao huyết áp vừa bị bệnh tiểu đường cao tối thiểu gấp 4 lần người tuy có bệnh tim mạch nhưng không vướng bệnh tiểu đường! Ngay cả trong trường hợp may mắn vượt qua cơn thập tử nhất sinh, thời gian phục hồi của người một lúc hai bệnh bao giờ cũng bất lợi hơn người tuy đau tim nhưng không vướng bệnh tiểu đường. Người bệnh tim mạch vì thế cần được đồng thời tầm soát bệnh tiểu đường, thay vì chỉ chú trọng vào tim, vào mạch! Ngược lại, không thể bỏ sót việc thường xuyên theo dõi điện tâm đồ, huyết áp ở bệnh nhân tiểu đường. Máy đo đường huyết và máy đo huyết áp là 2 công cụ không nên thiếu trong tủ thuốc gia đình của người bệnh tiểu đường và khi dùng nên dùng cả hai. Quan trọng vô cùng khi chữa bệnh tiểu đường phải trị cả hai. Chính vì thế phải điều trị kép. Trị tiểu đường phải đồng thời điều chỉnh mỡ máu.

Bác sĩ LƯƠNG LỄ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục