Bến Tre chỉ chịu áp thấp, học sinh đi học ngày mai 26-11

Tỉnh Bến Tre chỉ chịu ảnh hưởng bởi vùng áp thấp của bão số 9, học sinh sẽ được đi học trở lại bình thường từ ngày mai.
Bến Tre chỉ chịu áp thấp, học sinh đi học ngày mai 26-11

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre cho biết, trưa ngày 25-11, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Bến Tre.

Bến Tre chỉ chịu áp thấp, học sinh đi học ngày mai 26-11 ảnh 1 Người dân gia cố, sửa chữa tum che mát tại Cửa Đại

Đến 13 giờ ngày 25-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km.

Bến Tre chỉ chịu áp thấp, học sinh đi học ngày mai 26-11 ảnh 2 Một số cây thuộc khu vực rừng phòng hộ ven biển Bình Đại bị ngã đổ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9, ở các huyện ven biển của tỉnh Bến Tre (Bình Thạnh, Thạnh Phú, Ba Tri) xuất hiện mưa lớn, biển động, gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 9 và sóng trên biển cao từ 2-4m.

Bến Tre chỉ chịu áp thấp, học sinh đi học ngày mai 26-11 ảnh 3 Người được vận động tiếp tục ở nới trú bão đến ngày mai

Từ 17 giờ đến 21 giờ (25-11), địa bàn tỉnh Bến Tre có mưa lớn trên diện rộng, kèm theo giông xuất hiện ở các địa phương ven biển. Hiện chính quyền vẫn tiếp tục “giữ chân” người dân tại nơi trú bão để đảm bảo an toàn. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ không cho tàu thuyền ra khơi, đảm bảo nơi neo đậu an toàn.

Bến Tre chỉ chịu áp thấp, học sinh đi học ngày mai 26-11 ảnh 4 Các tàu thuyền vẫn neo đậu nơi an toàn

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các trường học trên địa bàn được trở lại hoạt động theo chế độ bình thường kể từ ngày 26-11.

Tin cùng chuyên mục